Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại

(VOV5) - Mục tiêu tăng cường sức mạnh quốc phòng, từng bước hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam là nhằm chủ động, tích cực ngăn ngừa, không để đất nước xảy ra chiến tranh.

Ngày 22/12, kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, nghệ thuật quân sự của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại - ảnh 1Ảnh minh họa. - Nguồn: luatvietnam.vn 

Với tiêu đề “Quân đội sẵn sàng tiến lên chính quy, hiện đại”, bài xã luận trên báo Quân đội Nhân dân ngày 21/12, nhấn mạnh: Trước những thay đổi của thế giới và khu vực, đứng trước những điều kiện, yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiến tới năm 2030 xây dựng quân đội chính quy, hiện đại là một lộ trình, một đòi hỏi có tính tất yếu khách quan.

Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 22/12 đăng bài viết của Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, với nhan đề “Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, trong đó khẳng định: Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ. 

Mục tiêu tăng cường sức mạnh quốc phòng, từng bước hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam là nhằm chủ động, tích cực ngăn ngừa, không để đất nước xảy ra chiến tranh; nhưng đồng thời, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch.

Để hiện đại hóa quân đội, cần tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa; tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác