Quan hệ Việt Nam – Australia ngày càng phát triển sâu rộng

(VOV5) - Chiều nay (30/11), tại Dinh Toàn quyền, ở thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền David Hurley.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines, chiều nay (30/11), tại Dinh Toàn quyền, ở thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền David Hurley.

Quan hệ Việt Nam – Australia ngày càng phát triển sâu rộng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Toàn quyền Australia David Hurley. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các thành tựu quan trọng của Australia dưới sự lãnh đạo của Toàn quyền David Hurley, đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội Liên bang (5/2022), kiểm soát được dịch COVID-19, mở cửa hoàn toàn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Toàn quyền tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam –Australia; cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt có cuộc sống ổn định, hòa nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Về phần mình, Toàn quyền David Hurley tin tưởng chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước. Toàn quyền đánh giá thời gian qua, việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động, cho thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và đây là thời điểm thuận lợi để hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) trong năm 2023, nhất là trao đổi đoàn, văn hóa và giao lưu nhân dân./

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác