Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn

(VOV5) - Chiều 3/11, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bắt đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn - ảnh 1Phiên chất vấn chiều 3/11. Ảnh: quochoi.vn

Nội dung chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng tập trung vào: nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn; việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Đối với việc xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại khu kinh tế, khu công nghiệp và thành phố lớn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận so với yêu cầu đặt ra chưa đạt như mong muốn. Đến nay cả nước mới đạt được gần 7,8 triệu m2 nhà ở xã hội so với yêu cầu là 12,5 triệu m2. Để thúc đẩy thị trường nhà ở xã hội, giảm giá nhà ở xã hội cho người dân, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: "Thời gian tới, các bộ ngành cần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhằm đảm bảo tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Sửa luật nhà ở, luật đầu tư, luật quy hoạch đô thị cũng như hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn những dự án đang thực hiện. Tập trung triển khai có hiệu quả đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân. Đối với địa phương, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng quỹ đất nhà ở xã hội và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp."

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng làm rõ những vấn đề quản lý thị trường bất động sản; việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là dự án quan trọng quốc gia. Bộ trưởng cho biết để phát triển thị trường bất động sản bền vững, an toàn, sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản. Bộ Xây dựng tiếp tục ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản một cách linh hoạt, hợp lý.

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiếp tục trong sáng 4/11/2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác