Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(VOV5) - Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, cho biết tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 53.896 tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD). Công tác quản lý, mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành và địa phương đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  - ảnh 1Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5. Ảnh: quochoi.vn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, các chương trình kích cầu tiêu dùng, tháng khuyến mại tập trung được tổ chức đồng loạt ở các địa phương trên cả nước, nhu cầu mua sắm tăng. Công tác kết nối cung cầu được thực hiện tốt, giá cả tương đối ổn định; gắn kết tạo nguồn hàng ổn định giữa các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp để thực hiện. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thống nhất việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào các lĩnh vực: quản lý và sử dụng đất đai; đầu tư công; quản lý kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ…

Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  - ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Ảnh: quochoi.vn

Thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, đánh giá: "Chính phủ, Thủ tướng đã quan tâm nhiều hơn cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế làm cơ sở quan trọng để thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiết kiệm triệt để chi ngân sách nhà nước; cắt, giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ tiết kiệm cao."

Về kế hoạch năm nay, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế…. Phiên thảo luận về nội dung này sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 tới (25/5).
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác