Quốc hội thảo luận Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

(VOV5) - Nhiều ý kiến cho rằng phải cụ thể hóa nhanh và ưu tiên cho các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.


Với quan điểm  xây dựng luật, pháp luật phải cụ thể hóa được Hiến pháp là yêu cầu số một, trong buổi thảo luận tại tổ chiều nay, nhiều ý kiến cho rằng phải cụ thể hóa nhanh và ưu tiên cho các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước; trong đó đáng chú ý là phải trình đồng loạt các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong thể chế chính trị. Ngoài ra, để đảm bảo tính hệ thống trong việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, một số đại biểu đề xuất việc xây dựng luật và pháp lệnh nên phân loại theo nhóm, theo vấn đề.



Quốc hội thảo luận Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015  - ảnh 1



Ông Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị:
Trong thời gian còn lại của khoá XIII phải chế định những điểm mới của Hiến pháp để triển khai Hiến pháp trong cuộc sống. Quốc hội phải là cơ quan thực thi Hiến pháp đầu tiên bằng cách chế định luật những vấn đề đang tồn đọng.  Tôi đề nghị chúng ta nên chọn từng nhóm vấn đề để ban hành luật. Tôi thấy ưu tiên thứ nhất là nhóm liên quan đến bộ máy Nhà nước (luật chính quyền địa phương, luật tổ chức Chính phủ, Toà án, Viện kiểm sát..); nhóm thứ 2 :là luật liên quan đến hành chính công.. Về các luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, một số ý kiến cho rằng dự thảo các luật này cần được lấy ý kiến rộng rãi nhằm thể hiện quyền dân chủ cao hơn./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác