Quốc hội thảo luận về dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi

(VOV5) - Tiếp tục chương trình, hôm nay, 26-10, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100 năm 2015 và nghe báo cáo, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 Quốc hội thảo luận về dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi - ảnh 1



Trước đó, hôm qua, Quốc hội dành một ngày làm việc tại hội trường thảo luận dự án Luật về Hội. Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về Hội, đồng thời cho rằng đây là dự án luật rất quan trọng, có quá trình chuẩn bị khá dài, nên một số nội dung của dự thảo Luật do Chính phủ trình chưa được tổng kết và báo cáo đánh giá tác động và cũng chưa lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan là đối tượng bị điều chỉnh. Do đó, các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội cần phải dành thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân và các đối tượng bị tác động. Mặt khác, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị, đối với hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, nhận tài trợ nước ngoài, chỉ hạn chế đối với các trường hợp làm phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, còn đối với những hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội thì không nên hạn chế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác