Quốc hội thảo luận về dự án Luật về hội

(VOV5) -  Tiếp tục kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14, hôm nay, 25/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này.


Dự án Luật về hội quy định về quyền lập hội của công dân Việt Nam; tổ chức, hoạt động của hội và quản lý nhà nước về hội. Đối tượng áp dụng đối với hội, công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước về hội. Luật không áp dụng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam. Theo đó, Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền lập hội của công dân Việt Nam, tạo điều kiện cho hội hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tạo điều kiện để hội tham gia vào quá trình xã hội hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ công; thực hiện chương trình, dự án, đề tài, đề án và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 


Trước đó, hôm qua Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình dự án Luật đấu giá tài sản; Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác