Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủy sản

(VOV5) -  Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm đó là thành lập cơ quan Kiểm ngư. 
 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, chiều 27/10, Quốc hội thảo luận dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Thảo luận tại hội trường về chính sách của nhà nước trong hoạt động Thủy sản, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định các chính sách về ưu đãi thuế, đất đai, tín dụng, đầu tư hệ thống giám sát, cảnh báo dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đầu tư tàu vỏ thép công suất lớn, trang thiết bị hiện đại cho đánh bắt xa bờ…

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủy sản - ảnh 1Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu - Ảnh: quochoi.vn

Các đại biểu cũng đề nghị rà soát lại quy định về tiêu chí của khu bảo tồn biển, tránh chồng chéo với quy định của Luật đa dạng sinh học; Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn biển cho phù hợp với Luật đa dạng sinh học.

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm đó là thành lập cơ quan Kiểm ngư. Theo một số đại biểu, nên thành lập cơ quan Kiểm ngư ở cả cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù vì tính cấp thiết của hoạt động quản lý, khai thác thủy sản. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác