Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn thứ ba

(VOV5) - Ngày 17/11,  Quốc hội tiếp tục tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. 


Trước đó, ngày  16/11 các đại biểu Quốc hội đã nghe và thảo luận về các báo cáo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015 và đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp tới các bộ trưởng, trưởng ngành về những vấn đề còn tồn tại. Kết thúc ngày chất vấn đầu tiên có 23 đại biểu trực tiếp chất vấn các Bộ trưởng, 7 Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời. Nhận được nhiều chất vấn nhất là bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng,  người được tái chất vấn nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. Cũng trong phiên chất vấn ngày hôm qua đã có 3 đại biểu đưa ra câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng đề nghị Thủ tướng cho biết địa vị pháp lý và hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động có gì khác khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, đoàn Vĩnh Phúc chất vấn Thủ tướng về chính sách dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo chương trình, sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác