Rút ngắn thời gian họp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

(VOV5) - Đến nay, nội dung kỳ họp đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Sáng 17/07, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đồng chủ trì cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhằm thống nhất nội dung kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ thể hiện sự thống nhất cao về nội dung, cách thức tổ chức kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, cũng như các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm. Thông báo Chính phủ đã tính các phương án để đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp với tinh thần an toàn là trên hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng dưới sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan, kì họp này sẽ diễn ngắn gọn, trang trọng, nhưng đảm bảo dân chủ, đúng Hiến pháp, pháp luật, phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Rút ngắn thời gian họp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - ảnh 1

Quanh cảnh cuộc họp. Ảnh: VOV

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV, ngoài việc thực hiện quy trình nhân sự, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, hai chương trình mục tiêu quốc gia để tạo khung khổ cho việc triển khai thực hiện trong cả 5 năm tới. Đây là những nội dung quan trọng, làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo luật định. Đến nay, nội dung kỳ họp đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kỳ họp diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, do đó, các đại biểu sẽ họp tập trung tại phòng họp Diên Hồng với tinh thần tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao nhất, an toàn nhất, chương trình Kỳ họp sẽ rút ngắn, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 31/07, làm việc cả trong ngày nghỉ.

Về phương án đảm bảo an toàn cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến thời điểm này, hầu hết các đại biểu Quốc hội và người phục vụ của Văn phòng Quốc hội đã được tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác