Sớm khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu thị trường bất động sản

(VOV5) - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng chỉ ra việc đạt được mức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng chưa phản ánh hết khó khăn tiềm ẩn trong nền kinh tế. 

Hôm qua (21/10), tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, thẩm tra báo cáo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều kết quả tích cực về kinh tế xã hội mà báo cáo của Chính phủ đã nêu.

Sớm khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu thị trường bất động sản  - ảnh 1Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng chỉ ra việc đạt được mức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng chưa phản ánh hết khó khăn tiềm ẩn trong nền kinh tế. Trong đó, thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng còn tiềm ẩn rủi ro. Giá nhà, nhất là nhà chung cư bị đẩy lên cao, người có nhu cầu thực khó có khả năng tiếp cận.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh: "Tình trạng thổi giá, tạo sóng đầu cơ đất đai, đẩy giá lên cao khiến việc mua bán hầu như chỉ diễn ra trong giới đầu cơ, trong khi người dân, doanh nghiệp khó tiếp cận, tác động đến mặt bằng giá và thị trường. Nhờ có các giải pháp ngăn chặn suy giảm thị trường bất động sản, kết hợp với kiểm soát tốt hơn số lượng nhà ở đang được xây dựng mới, sẽ góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu hoặc cầu có nhưng không có khả năng thanh toán."

Do vậy, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành bộ 3 luật liên quan đến thị trường bất động sản, bao gồm: Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024, là vô cùng cấp bách. Ủy ban Kinh tế yêu cầu tập trung vực dậy thị trường vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vay vốn và có giải pháp kích thích tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác