Sửa đổi Luật quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong quy hoạch

(VOV5) - Thay đổi lớn nhất của dự thảo Luật Quy hoạch là xóa bỏ tình trạng ngành nào chỉ biết quy hoạch của ngành đấy, hướng tới mô hình tích hợp.

Sáng 25/10, tại Hà Nội, các đại Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Quy hoạch. Thay đổi lớn nhất của dự thảo Luật Quy hoạch là xóa bỏ tình trạng ngành nào chỉ biết quy hoạch của ngành đấy, hướng tới mô hình tích hợp.

Sửa đổi Luật quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong quy hoạch - ảnh 1 Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: báo Đầu tư

Về phạm vi điều chỉnh có ý kiến đề nghị cần làm rõ quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật quy hoạch không.

Ông Lê Minh Chuẩn, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, góp ý kiến: “Đảm bảo cho quy hoạch ổn định và hiệu quả, tôi đề nghị trong luật quy hoạch đề ra nguyên tắc rõ ràng và cụ thể hơn trong việc sử lý mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển và đảm bảo môi trường. Bổ sung nguyên tắc coi lợi ích quốc gia là tối thượng, hoạt động quy hoạch phái xuất phát từ lợi ích quốc gia, vì lợi ích quốc gia. Do vậy phải đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân trên cơ sở lợi ích quốc gia là tối thượng.”

Buổi chiều, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; Nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Quốc hội cũng sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra của 2 Dự án Luật, gồm Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác