Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để phù hợp với các cam kết quốc tế

(VOV5) - Dự án Luật cần sửa đổi theo hướng đẩy mạnh hoạt động đổi mới, sáng tạo, chủ động, tích cực ứng dụng các thành tựu công nghiệp 4.0 
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để phù hợp với các cam kết quốc tế - ảnh 1Toàn cảnh phiên thảo luận tại điểm cầu Nhà Quốc hội chiều 25/10/2021 - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 26/10, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Về dự án luật này, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng: Đây là dự án chuyên sâu, đòi hỏi cần quy định phù hợp với  các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan được Quốc hội ban hành thời gian qua. Một số đại biểu cho rằng Dự án Luật cần sửa đổi theo hướng đẩy mạnh hoạt động đổi mới, sáng tạo, chủ động, tích cực ứng dụng các thành tựu công nghiệp 4.0 thông qua tăng cường khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giúp hoạt động này ngày càng tiệm cận với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và nghe giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều sẽ thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác