“Tầm vóc, ý nghĩa của Ngày Toàn quốc kháng chiến soi rọi tương lai”

(VOV5) - Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức  trọng thể mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).

“Tầm vóc, ý nghĩa của Ngày Toàn quốc kháng chiến soi rọi tương lai” - ảnh 1
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến diễn ra sáng 18/12

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và nhiều vị lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tham dự buổi lễ. Trong diễn văn tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Hải, bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, đánh giá cao việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng phát động cuộc kháng chiến toàn quốc, kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc ngày 19/12/1946. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: "Trong những ngày Toàn quốc kháng chiến, cũng như suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta đã phát huy cao độ tinh thần, khí phách, truyền thống yêu nước, giữ nước của dân tộc; ý chí quyết tâm “thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng “hi sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”. Đó là khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn".

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ phát huy tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nguyện chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: "Trước hết, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước. Phát triển mạnh doanh nghiệp; tạo mọi thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước".


“Tầm vóc, ý nghĩa của Ngày Toàn quốc kháng chiến soi rọi tương lai” - ảnh 2
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 

Cùng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Giải chạy vũ trang và việt dã học sinh nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến. Trước đó, tối 17/12 thành phố đã tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Lời Bác vang mãi khúc quân hành”  chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Phản hồi

Các tin/bài khác