Tăng cường giao lưu, tình hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia

(VOV5) - Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cao trong củng cố, tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. 

Tối 13/09, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Campuchia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.

Tăng cường giao lưu, tình hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông đã có các cuộc hội đàm, hội kiến và trao đổi hiệu quả với các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam. Kết quả này phản ánh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, tạo hình mẫu cho thế hệ mai sau của hai nước tiếp tục thực hiện và gìn giữ di sản sản tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo đi trước của hai nước tạo dựng.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Campuchia trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập và tái khẳng định nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam để giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cao trong củng cố, tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia; trên tinh thần đó, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ luôn làm cầu nối để tăng cường giao lưu nghị sỹ hữu nghị hai nước góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đặc biệt thúc đẩy tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác ở cả cấp độ Trung ương và các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương.

Cũng trong chiều 13/09, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn.

Đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định Quốc hội Campuchia luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, tương trợ lẫn nhau của hai hội hữu nghị, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng vững mạnh hơn.

Báo cáo khái quát về hoạt động của Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ bà con cộng đồng người Việt học tập, làm ăn sinh sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào đời sống xã hội ở Campuchia và thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hai Hội Hữu nghị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác