Tăng cường hợp tác nghiên cứu lý luận giữa Việt Nam-Lào

(VOV5) - Hai bên mong muốn hai Hội đồng, hai Học viện tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày hôm qua (06/12), tại thủ đô Vientiane, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, hội kiến với Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany và làm việc với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong.

Tăng cường hợp tác nghiên cứu lý luận giữa Việt Nam-Lào - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tiếp Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Đảng cũng như kết quả hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đào tạo bồi dưỡng cán bộ; bày tỏ mong muốn hai Hội đồng, hai Học viện tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề mới đang đặt ra; nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thăm Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác