Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam - Lào

(VOV5) - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp Việt Nam hợp tác, hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào; không những ở cấp Bộ mà ở cấp độ các Sở Tư pháp các địa phương, các đoàn luật sư...

Chiều 10/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Saysi Santivong.

Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam - Lào - ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm cũng như kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Lào cùng những kết quả hợp tác cụ thể mà hai Bộ Tư pháp đạt được trong những năm qua. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp Việt Nam hợp tác, hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào; không những ở cấp Bộ mà ở cấp độ các Sở Tư pháp các địa phương, các đoàn luật sư... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai Bộ thời gian tới thực hiện tốt Thỏa thuận giữa hai Chính phủ liên quan đến lĩnh vực tư pháp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án ODA (Viện trợ phát triển chính thức) hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam; thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 đã ký.

Bộ trưởng Tư pháp Saysi Santivong cho biết hai bên đã có hội đàm thành công, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp năm 2018; nhất trí đánh giá hai Bộ thực hiện rất tốt, vượt mức kế hoạch nhiều nội dung hợp tác đã đề ra. Lào đánh giá cao dự án ODA của Việt Nam hỗ trợ tích cực Bộ Tư pháp Lào về đào tạo cán bộ tư pháp; khẳng định, hai Bộ tư pháp sẽ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác