Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Nga theo hướng lâu dài, thiết thực, tin cậy

(VOV5) - Thượng tướng Kartapolov cho biết phía Nga luôn coi trọng mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa hai nước và coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên. 

Ngày 22/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Thượng tướng Andrey Valeryevich Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Nga theo hướng lâu dài, thiết thực, tin cậy - ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Thượng tướng A.V. Kartapolov. - Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Thượng tướng Kartapolov cho biết phía Nga luôn coi trọng mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa hai nước và coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên. Đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ quân đội Việt Nam trên mọi phương diện và tin tưởng quan hệ hợp tác về quân sự giữa hai nước thời gian tới sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nam - Liên bang Nga phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Liên bang Nga tăng cường và phát triển quan hệ với các nước ASEAN cũng như tham gia vào các cơ chế an ninh khu vực, Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng lâu dài, thiết thực và tin cậy trên cơ sở các điều ước thỏa thuận quốc tế song phương đã ký kết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác