Tất cả các địa phương đã sẵn sàng cao cho ngày bầu cử

(VOV5) - Cuộc bầu cử đang được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ chặt chẽ và kết quả cao.

Chiều 21/5, tại Hà nội, diễn ra họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 23/5, hơn 69 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3.727đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc bầu cử diễn ra ở 84.767 tổ bầu cử trên khắp cả nước.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất: Tất cả các địa phương đã sẵn sàng cao cho ngày bầu cử. Một số địa phương tiến hành bầu cử sớm cũng đã đảm bảo an toàn và đúng luật. Đánh giá chung, cuộc bầu cử đang được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ chặt chẽ và kết quả cao.

Tất cả các địa phương đã sẵn sàng cao cho ngày bầu cử - ảnh 1


Bà Nguyễn Thị Thanh trả lời báo chí tại cuộc họp báo. Nguồn: VOV

Đề cập công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, theo bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, trách nhiệm đảm bảo đúng pháp luật. Việc làm này biểu hiện của việc lựa chọn những người ưu tú, tiêu biểu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử, bà Nguyễn Thị Thanh thông tin: Mục tiêu bầu cử là thực hiện nguyên tắc phổ thông, trực tiếp, bình đẳng. Việc trực tiếp đi bầu cử là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp. Các cơ quan chức năng đã tuyên truyền để cử tri thực hiện quyền công dân; quan tâm đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Bên cạnh tuyên truyền là bố trí sắp xếp điều kiện về thời gian thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình vào ngày 23/5.

Tính đến thời điểm này, có 16 địa phương được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm ở một số điểm.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được công bố 20 ngày sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, 10 ngày đối với kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác