Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ: củng cố tình đoàn kết quân dân

(VOV5) - Đây không chỉ là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn là ngày vui chung của quân  dân TP. Cần Thơ.
Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ: củng cố tình đoàn kết quân dân - ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình - Ảnh: VOV

Chương trình “Quân – Dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021” diễn ra tối 10/4, tại Học Viện Phật giáo Nam Tông Khmer, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ để chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ hội mừng năm mới  theo lịch cổ truyền của dân tộc  Khmer. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức sự kiện này. 

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc thành phố Cần Thơ tổ chức Tết Quân Dân thiết thực và giàu bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Đồng thời, chúc Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 bình yên, đầm ấm và hạnh phúc.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Quân Dân đoàn kết mừng Tết Chôl Chnăm Thmây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Đây không chỉ là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn là ngày vui chung của quân  dân TP. Cần Thơ, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Tôi mong đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tổ chức các hoạt động, lễ hội văn hóa truyền thống đón Tết thật vui tươi và an toàn".

Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: thắp sáng tuyến đường nông thôn; xây dựng nhà Đại đoàn kết, Tình Đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Các hoạt động đã củng cố, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác