Thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

(VOV5) - Ủy ban xã hội cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ việc bỏ đối tượng xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đối với nhạc sỹ, phát thanh viên.

Phiên họp toàn thể thứ 2 của Ủy ban Xã hội của Quốc hội bằng hình thức trực tuyến sáng 27/9 thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng chưa đủ điều kiện để bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang vào dự án Luật Thi đua Khen thưởng (sửa đổi).

Đồng thời đề nghị Chính phủ sớm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xin ý kiến chỉ đạo làm căn cứ cho việc hoàn thiện quy định trong dự thảo Luật. 

Thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Ủy ban xã hội cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ việc bỏ đối tượng xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đối với nhạc sỹ, phát thanh viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác