Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Áo

(VOV5) - Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ I gồm 35 Ủy viên; trong đó, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Áo. 

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo. Dự Đại hội có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Áo - ảnh 1Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua dự thảo điều lệ hội, phương hướng công tác nhiệm kỳ thứ nhất; hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ I (2022-2027) gồm 35 Ủy viên; trong đó, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Áo.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo ra đời đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1/12/1972-1/12/2022). Đây là sự kiện thiết thực kỷ niệm dấu mốc lịch sử quan trọng này và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Áo đi vào chiều sâu, ngày càng gắn kết, bền chặt. 

Đánh giá cao việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Áo, Đại sứ Hans-Peter Glanzer cam kết Đại sứ quán sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa của Hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác