Thành phố Đà Nẵng và Hậu Giang, Trà Vinh, Bình Định và Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Đảng

(VOV5)- Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng  đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thành phố  Đà Nẵng và Hậu Giang, Trà Vinh, Bình Định và Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Đảng - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ảnh: Báo Lao động

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  nhấn mạnh thành phố Đà nẵng cần phát triển bền vững kinh tế biển, công nghiệp và dịch vụ: “Để làm được điều đó, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trong và ngoài nước, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.”

Cũng sáng 15/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, ông  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh tỉnh Hậu Giang cần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức sáng 15/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh tỉnh Bình Định cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, đặc biệt là khu Kinh tế Nhơn Hội, quan tâm công tác khám chữa bệnh, giảm nghèo theo hướng bền vững, tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Sáng 15/10, tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X với chủ đề “ Tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới; phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL”. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI vào sáng nay. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc xác định xây dựng Vĩnh Phúc thành một trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng, sớm hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác