Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố

(VOV5) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng nay, 13/10, tại thành phố Hạ Long, diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ  2015-2020. Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

quang ninh to chuc dai hoi dang bo tinh lan thu xiv hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tới


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội phân tích kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện những tồn tại và hạn chế để có giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tới trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh cần chú trọng phát triển gắn với quy hoạch bền vững.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2010, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, nêu rõ: “Tại Đại hội này, các đại biểu cần thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế, đặt ra giải pháp cụ thể, xây dựng Quảng Nam phát triển bền vững hơn. Tỉnh  cần tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ- Tây Nguyên. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai; đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ tài chính lớn của cả nước”.

 

Với chủ đề:“Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng nay, 13/10. Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh: “Tỉnh Bến Tre cần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Tỉnh Bến Tre cần thiết phải chuyển đổi mạnh, dứt khoát từ hộ nông dân sản xuất riêng lẻ, sang mô hình liên kết. Bến Tre và các tỉnh Nam bộ chiếm hơn 80% sản lượng dừa cả nước, nếu 163 ngàn hộ dân trồng dừa của tỉnh Bến Tre liên kết lại, hình thành vài trăm hợp tác xã trồng và chế biến dừa thì tôi tin rằng ngành dừa của tỉnh Bến Tre sẽ phát triển mạnh, đột phá. Bên cạnh nông nghiệp thì du lịch là một ngành kinh tế mà Bến Tre có tiềm năng rất lớn.  Để du lịch Bến Tre phát triển đột phá thì đổi mới mô hình du lịch là khâu chiến lược, cần có quy họach du lịch và liên kết vùng”.

 

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, dự và chỉ đạo Đại hội tỉnh Đắc Lắc nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hoa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa và Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2015-2020.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác