Thành phố Hồ Chí Minh - Frankfurt tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và hai địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực thương mại, trao đổi đoàn…

Tối 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Peter Feldmann, Thị trưởng thành phố Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức), đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định: Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ Frankfurt, nhất là trong vấn đề chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xã hội, an sinh, phúc lợi trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị.

Thành phố Hồ Chí Minh - Frankfurt tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Peter Feldmann. nguồn:hcmcpv.org.vn

Ông Peter Feldmann hy vọng trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và hai địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực thương mại, trao đổi đoàn…

Ông Peter Feldmann cho biết thành phố Frankfurt là một trung tâm kinh tế phía Nam của nước Đức, là cửa ngõ giao thương quốc tế với khu vực châu Âu, là trung tâm tài chính của nước Đức và cũng là địa phương có tiềm năng lớn về vận tải hàng không, đường sông, trung tâm công nghệ thông tin với thế mạnh về dịch vụ lưu trữ đám mây, an ninh mạng…

Đây cũng là những thế mạnh mà Frankfurt mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig (Đức) - địa phương đã ký kết quan hệ đối tác với Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai các dự án hợp tác trong tương lai, mang lại lợi ích cho người dân địa phương hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác