Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thế hệ người Việt Nam luôn tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ 
Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tr.Thường 

Chiều 22/07, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2017), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2017. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tỉnh Quảng Nam là địa phương có số lượng đối tượng chính sách đông với trên 65.400 liệt sĩ, trên 135.000 thân nhân, trên 30.500 thương bệnh binh, trên 45.300 người có công giúp đỡ cách mạng, trên 11.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và 14.795 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Thủ tướng dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam - ảnh 2

Thủ tướng vui mừng khi tiếp xúc với người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tr.Thường

Phát biểu tại Hội nghi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thế hệ người Việt Nam luôn tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ và đồng chí, đồng bào đã hy sinh, cống hiến biết bao xương máu, trí tuệ, công sức, của cải trong cuộc kháng chiến để xây dựng và phát triển quê hương. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải chăm lo đối tượng có công với nước và sống sao cho xứng đáng với những hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước, của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác