Thủ tướng Lào hài lòng với sự phát triển quan hệ của Việt Nam - Lào

(VOV5) - Kết quả hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam tại Lào là thành quả của việc phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước,
Thủ tướng Lào hài lòng với sự phát triển quan hệ của Việt Nam - Lào - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2017), Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự hài lòng về kết quả hợp tác về chính trị, quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, cũng như sự giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước trong thời gian qua. Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định sự giúp đỡ cũng như kết quả hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam tại Lào trong thời gian qua là thành quả của việc phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước. Nhờ những kết quả hợp tác kể trên, trong thời gian qua, kinh tế của hai nước ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày được nâng cao, vai trò và vị thế của hai nước trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác