Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống và hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha

(VOV5)- Vào cuối giờ chiều nay (3/6), theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho. 

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đang đa phương, khu vực và quốc tế… Về quan hệ Việt Nam với EU, Thủ tướng Pedro Passos Coelho khẳng định Bồ Đào Nha ủng hộ Việt nam tăng cường hợp tác toàn diện với EU, ủng hộ việc sớm kết thúc đàm phán và sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EU cũng như EU công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam cùng thời điểm kết thúc đàm phán. Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng Hiệp định Thương mại tự do cùng với Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU là cơ sở vững chắc cho sự phát triển lâu dài và sâu trộng cho sự hợp tác giữa Việt Nam và EU nói chung và giữa Việt Nam với Bồ Dào Nha nói riêng.

Hai thủ tướng nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước như kinh tế biển, hàng hải, thương mại và du lịch… Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất mỗi nước tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác vì lợi ích của cả hai nước. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và Thủ tướng Pedro Passos Coelho nhất trí cần khai thác các cơ hội hợp tác nhiều bên tại các nước thành viên cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha trên cơ sở phát huy nguồn lực của Bồ Đào Nha và Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pedro Passos Coelho đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải đối với hợp tác kinh tế biển. Hai Thủ tướng nhấn mạnh các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biên pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương của Liên hiệp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống và hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha  - ảnh 1
Thủ tướng đến sân bay quân sự Figo Manduro ở thủ đô Lisbon 

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bồ Đào Nha, chiều nay (03/6), theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Bồ Đào Nha đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên cần khuyến khích giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai  nước phát triển sâu rộng và thực chất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai nước cần nỗ lực để đưa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi nước như kinh tế biển, hàng hải, năng lượng, du lịch. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước kết nối hợp tác kinh doanh trên cơ sở cùng có lợi.

Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva nhất trí với các đề xuất cụ thể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định Bồ Đào Nha ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác toàn diện với Liên minh Châu Âu, sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, cho rằng Hiệp định này được triển khai sẽ góp phần thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với EU nói chung và với Bồ Đào Nha nói riêng. Trao đổi về các vấn đề  quốc tế và khu vực, Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva bày tỏ ủng hộ nỗ lực đảm bảo hòa bình ổn định và phát triển ở Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác