Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan hệ Việt - Pháp trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm

(VOV5)- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa Pháp, đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Thủ đô Paris. Đây là một trong 10 viện nghiên cứu quan hệ quốc tế lớn nhất Châu Âu và là một trong 50 viện nghiên cứu lớn nhất trên thế giới.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan hệ Việt - Pháp trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm - ảnh 1
Thủ tướng duyệt đội danh dự Hải lục Không quân Pháp tại lễ đón chính thức


Phát biểu trước đông đảo các các chính khách, học giả và nhà nghiên cứu uy tín hàng đầu của nước Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đưa ra thông điệp rõ ràng về vị trí, vai trò cũng như quan điểm của Việt Nam nhằm hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Pháp trong tổng thể phát triển hài hòa với các cặp quan hệ Pháp với ASEAN và Việt Nam với EU để có thể cùng nhau nhân lên sức mạnh và hiệu quả, cùng nhau gây dựng cây cầu nối mới cho phát triển hợp tác Á – Âu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:“Có thể khẳng định rằng mối quan hệ Việt - Pháp ngày nay đã trở thành một biểu tượng của tinh thần dũng cảm khép lại và vượt qua những “chòng chành”, những trang sử đau buồn của quá khứ để xây dựng lòng tin vào nhau - lòng tin chiến lược - cùng hướng tới hòa giải, hòa bình, hữu nghị và phát triển. Đồng thời đây cũng là hình mẫu cho sự hợp tác Đông - Tây, giữa Pháp, một quốc gia công nghiệp hàng đầu ở châu Âu và Việt Nam, một nước đang phát triển năng động ở Đông Nam Á. Xuất phát từ những nền tảng tốt đẹp đó, tôi cho rằng hôm nay chúng ta có thể cùng nhau vui mừng nói rằng “con tầu” quan hệ hai nước đã cập bến bờ của tình hữu nghị và sự hợp tác thành công với việc Lãnh đạo hai nước cùng tuyên bố xác lập Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp.”

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ song phương Việt Nam – Pháp, hai nước cần dành sự quan tâm, nỗ lực hợp tác trên các nhóm lĩnh vực trọng tâm như hợp tác chính trị - ngoại giao; quốc phòng và an ninh; kinh tế; văn hóa, giáo dục đào tạo… đồng thời tăng cường các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao để đạt được sự thống nhất về các vấn đề mang tầm chiến lược trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp cần trở thành một cây cầu nối mới cho phát triển hợp tác Á - Âu.

Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của các học giả, các nhà nghiên cứu Pháp liên quan đến thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Pháp, quan điểm của Việt Nam đối với một số vấn đề nổi lên ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác