Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp:Góp phần nâng tầm quan hệ hai nước một cách thực chất

(VOV5)- Nhận lời mời của Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault và Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ 24-26/9/2013.

Theo đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, chuyến thăm Pháp lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong thời khắc lịch sử giữa hai nước, đúng năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ, với nhiều hoạt động trên mọi bình diện tại Việt Nam cũng như tại Pháp. Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định: Chuyến thăm được thực hiện trong quá trình Việt Nam triển khai tích cực chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hội  nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm được thực hiện trong giai đoạn quan hệ hai nước, đạt mức chín muồi. Đây là mốc quan trọng, đánh dấu mốc sau 40 năm quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và tăng cường lên ở mức độ khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp:Góp phần nâng tầm quan hệ hai nước một cách thực chất - ảnh 1
Đại sứ Dương Chí Dũng

Theo đại sứ Dương Chí Dũng, trong chuyến thăm này, Việt Nam và Pháp dự định nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Như vậy, Việt Nam và Pháp sẽ còn có cơ hội tiến gần nhau hơn để hợp tác nhân dân, hợp tác các ngành nghề không ngừng phát triển. Không những thế, hai nước có thể cùng trao đổi những vấn đề chiến lược của khu vực, của toàn cầu, góp phần vào hòa bình, ổn định, hữu nghị và phồn vinh trên thế giới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác