Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khởi công dự án chăn nuôi bò sữa tại Thanh Hóa

(VOV5) -Đây là dự án nông nghiệp quy mô lớn với 20.000 con, vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự lễ kỷ niệm 990 năm tỉnh Thanh Hóa, chiều 8/5, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và ấn nút khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống. Đây là dự án nông nghiệp quy mô lớn với 20.000 con, vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khởi công dự án chăn nuôi bò sữa tại Thanh Hóa - ảnh 1 Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ban ngành thực hiện ghi lễ khởi công.-Nguồn ảnh VOV

Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Thanh Hóa xây dựng 2 cụm trang trại tại xã Yên Mỹ và xã Công Bình (huyện Nông Cống). Đây là dự án kế thừa những thành tựu chăn nuôi bò sữa trang trại chăn nuôi tập trung công nghệ cao mà tập đoàn TH đã thực hiện 10 năm qua tại Nghệ An

Cũng chiều 8/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác