Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Cao Bằng

(VOV5) - Thủ tướng cho rằng Cao Bằng cần tập trung vào dịch vụ du lịch; nông lâm nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao và kinh tế cửa khẩu.

Sáng 25/11, tại Thành phố Cao Bằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng 2018 với chủ đề “Cao Bằng - cơ hội đầu tư, phát triển bền vững”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Cao Bằng - ảnh 1Hội nghị là cơ hội để Cao Bằng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về lĩnh vực thương mại và du lịch là tiềm năng của Khu kinh tế cửa khẩu, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu cảnh quan thác Bản Giốc. -Ảnh VGP/Quang Hiếu   

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh những giá trị chiến lược về vị trí địa lý và khả năng kết nối nhiều mặt của Cao Bằng. Thủ tướng tin tưởng Cao Bằng sẽ đi tiên phong trong đổi mới và phát triển, có sự đột phá mới trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng Cao Bằng cần tập trung vào ba hướng đi chính, đó là dịch vụ du lịch; nông lâm nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao và kinh tế cửa khẩu. 

Đối với việc phát triển nông, lâm nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng nhấn mạnh các thế mạnh của Cao Bằng với nhiều vùng sinh thái và gắn liền với các cây trồng, vật nuôi đặc hữu riêng có, với nguồn gien phong phú như nếp hương Xuân Trường, cam Trưng Vương, quýt Hà Trì, hồi (Thạch An, Trà Lĩnh), đỗ tương, thạch đen, bí xanh vùng Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông; đồng thời, cần đẩy mạnh trồng rừng và chế biến gỗ: “Tôi muốn nhấn mạnh đến một ngành nghề thế mạnh, có nguồn nguyên liệu, thị trường lớn, đó gỗ rừng trồng, chế biến đồ gỗ, nhất là đồ mộc thủ công mỹ nghệ cao cấp, có chất lượng tốt, cho thị trường láng giềng Trung Quốc. Ở hội chợ tại Nam Ninh hay Thượng Hải vừa qua, các gian hàng của Việt Nam trưng bày đồ gỗ nhiều nhất. Đồ gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Rừng trồng cũng là một thế mạnh của Việt Nam. Trồng rừng, chế biến gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu ra các thị trường, trong đó có thị trường Trung Quốc, là hướng mới mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm.”

Để phát huy được các lợi thế của địa phương, Thủ tướng cho rằng Cao Bằng cần kiến tạo tốt môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của địa phương, cần chú trọng phát triển cả hạ tầng. Khi đó, việc đầu tư tại Cao Bằng, ngoài việc đem lại lợi ích kinh tế, còn tạo ra được việc làm và thu nhập cho đồng bào các dân tộc tại tỉnh Cao Bằng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác