Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ba Lan còn chưa tương xứng với tiềm năng hai nước và mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu thương mại.

Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Tại đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo. Ba Lan muốn tăng số khách du lịch nước sang Việt Nam; hy vọng sớm có tuyến bay thẳng giữa hai nước để tăng cường giao lưu hàng hóa và nhân dân. Ba Lan mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda - ảnh 1 Quang cảnh buổi gặp - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kim ngạch thương mại song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng hai nước và mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu thương mại. Việt Nam khuyến khích cộng đồng Việt Nam sinh sống ở Ba Lan thúc đẩy giao lưu thương mại cùng với các công ty, tập đoàn lớn của Ba Lan. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá Ba Lan vào Việt Nam thuận lợi để tạo cân bằng thương mại.

Thủ tướng đề nghị Ba Lan thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), đem lại lợi ích cho hai bên, trong đó có Ba Lan; mong Tổng thống ủng hộ cho cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan sinh sống làm ăn thuận lợi. Thủ tướng cũng mong Ba Lan đóng vai trò quan trọng ở châu Âu trong việc góp phần bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mọi vấn đề tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác