Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng

(VOV5) - Đó là nội dung chính tại Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).      
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 14/03, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).       

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các địa phương trong việc bảo vệ, quản lý các công trình quốc phòng, khu quân sự, và đặc biệt, công tác này đã kết hợp hiệu quả với việc xây dựng, phát triển kinh tế, qua đó nâng cao tiềm lực tăng cường quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.- Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định phát triển kinh tế-xã hội song hành với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết, nhất là trong các khu đô thị, tuyến biên giới, tuyến ven biển, các đảo gần bờ.

Trong quá trình xây dựng phải tận dụng tốt hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, kết hợp với hệ thống công trình mới theo phương án tác chiến, tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác