Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp

(VOV5) -Tiếp tục chương trình phiên họp 32, chiều 11/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) cần tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương; giải quyết hài hòa, hợp lý giữa việc xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, “chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp - ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình. - Ảnh:Trọng Đức/TTXVN 

Cân nhắc về chiến lược xây dựng khu vực phòng thủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan rất quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, tính nhân dân trong vai trò nòng cốt: 

"Tính nhân dân của quân đội, hay công an là bản chất nội tại của lực lượng ấy. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Bản chất ấy từ trong tự thân lực lượng. Rõ ràng đây là vấn đề cần giải mã trong Luật, làm sao đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, chỉ huy thống nhất, đảm bảo tính nhân dân, với vai trò nòng cốt."

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng hồ sơ dự án luật đảm bảo đầy đủ có thể báo cáo ra Quốc hội, tuy nhiên cần rà soát về tinh giản biên chế, chế độ tiền lương phụ cấp cho phù hợp với chủ trương của trung ương.

Đồng thời đề nghị rà soát, tránh trùng lắp với luật hiện hành như: Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật chính quyền địa phương. Nhấn mạnh việc mở rộng lực lượng dân quân tự vệ, nhưng không có nghĩa chính quy hóa lực lượng này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm sao xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp. Tự vệ trong doanh nghiệp phải đảm bảo tính khả thi vì doanh nghiệp có nhiều loại hình từ tư nhân đến có vốn đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác