Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các sĩ quan, cán bộ chiến sỹ Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tức Đại học Nguyễn Huệ).

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, sáng 19/1, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các sĩ quan, cán bộ chiến sỹ Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tức Đại học Nguyễn Huệ). Cùng đi có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 2  - ảnh 1 Thủ tướng yêu cầu Trường Sĩ quan Lục quân 2 nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo; gắn kết giữa học và hành. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ của Trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại truyền thống vẻ vang của Trường, đào tạo các lớp tướng lĩnh, sĩ quan cho quân đội và biểu dương, đánh giá cao các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ nhà trường. Thủ tướng yêu cầu các thế hệ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ của Trường noi gương truyền thống vẻ vang gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ của Trường thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Cũng tại trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác