Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia

(VOV5) - Thủ tướng mong muốn hai nước sớm thông qua và thực hiện Chương trình hành động Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2017-2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia - ảnh 1
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia

Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế MalaysiaDatuk Seri Mustapa Mohamed diễn ra chiều 9/12, tài Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ với Malaysia, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Thủ tướng mong muốn hai nước sớm thông qua và thực hiện Chương trình hành động Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2017-2019 nhằm triển khai hợp tác cụ thể, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; mong hai nước tích cực đề ra các biện pháp để tăng mạnh kim ngạch thương. 

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và mong các nhà đầu tư Malaysia nói riêng và nước ngoài nói chung mở rộng đầu tư tại Việt Nam. 

Thủ tướng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, năng lượng, hạ tầng, tài chính-ngân hàng, bất động sản, đặc biệt là công nghiệp chế tạo, chế biến.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia Datuk Seri Mustapa Mohamed, hai bên khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỷ USD vào năm 2020. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong muốn thời gian tới, Chính phủ Malaysia tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ sáng kiến phối hợp chung trong khuôn khổ hội nhập của khu vực và quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác