Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn

(VOV5)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong 2 ngày qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Sáng 17/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp tục trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Ngay sau phần trả lời của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong 2 ngày qua.


Trước đó, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời kết hợp tất cả các vấn đề lớn. Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ cũng trả lời một số câu hỏi đại biểu chất vấn tại hội trường.


Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật về Hội; Luật đấu giá tài sản và Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác