Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện về việc khắc phụ mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7 - ảnh 1
Tình hình mưa bão tại miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

Công điện gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ, ngành liên quan. Công điện nêu rõ: Hiện nay, bão SARIKA có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam trong 2 ngày tới. Ngoài ra, cơn bão mạnh có tên quốc tế HAIMA đang hoạt động trên khu vực Tây Thái Bình Dương tiếp tục mạnh lên và có thể đạt mức siêu bão, nhiều khả năng sẽ ảnh hường trực tiếp đến biển Đông. Để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chủ động đối phó với bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua ngay sau khi lũ rút, tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, không để người dân bị thiếu đói, bị rét; tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp để sớm đưa học sinh trở lại trường, khắc phục công trình cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, điện, khôi phục sản xuất… Đối với khu vực ven biển và đồng bằng: Thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Các Ban Chỉ đạo Trung ương, địa phương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình bão, mưa, lũ; chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó; kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách, vượt thẩm quyền.

Trước những thiệt hại do mưa lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình 1 tỷ đồng. Bộ Công Thương cũng hỗ trợ hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 700 triệu đồng.

Trong khi đó, dự kiến vào 18 giờ 17/10, Đường sắt Bắc - Nam sẽ được thông tuyến sau nhiều ngày gián đoạn do mưa lũ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác