Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ sẽ bổ sung thêm một số tuyến đường bộ cao tốc giữa các vùng miền

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực thực hiện các yêu cầu, như: đảm bảo chất lượng các công trình, dự án; đảm bảo an toàn lao động...

Chiều 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải, chủ trì họp Phiên thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ sẽ bổ sung thêm một số tuyến đường bộ cao tốc giữa các vùng miền - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hiện nay, cả nước đang triển khai 21 dự án lớn, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải, với hơn 70 dự án thành phần. Thời gian tới, Chính phủ sẽ bổ sung thêm một số tuyến đường bộ cao tốc giữa các vùng miền để hệ thống giao thông cả nước được kết nối thông suốt, đồng bộ.

Thủ tướnThủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ sẽ bổ sung thêm một số tuyến đường bộ cao tốc giữa các vùng miền - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực thực hiện các yêu cầu, như: đảm bảo chất lượng các công trình, dự án; đảm bảo an toàn lao động; đảm bảo tiến độ theo cam kết và theo dự án đã được phê duyệt; đảm bảo kỹ - mỹ thuật công trình và cảnh quan môi trường; không được đội vốn; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, với phương châm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác