Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng

(VOV5) - Thủ tướng cho rằng đối với vấn đề hòa bình và chiến tranh cần phải có tư duy chiến lược, phương pháp luận phù hợp.

Chiều nay (20/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2023) và 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (1989-2023).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của Việt Nam từ khi lập nước; bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Do đó, Thủ tướng cho rằng đối với vấn đề hòa bình và chiến tranh cần phải có tư duy chiến lược, phương pháp luận phù hợp, không chủ quan, nóng vội, phải có phương án ứng phó, có tâm thế sẵn sàng, không để bị động, bất ngờ. Thủ tướng cũng khẳng định công tác đối ngoại quốc phòng có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo môi trường hoà bình, hợp tác và phát triển.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của Học viện Quốc phòng trong việc đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia, tạo dựng môi trường hòa bình, Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng làm tốt chức năng đào tạo, nghiên cứu, tổng kết, không những các học thuyết liên quan quốc phòng mà còn tổng thể các học thuyết, trong điều kiện thế giới biến đổi không ngừng, nhiều vấn đề ngoài tầm dự báo.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên phải giỏi kiến thức chuyên môn, tiến tới xây dựng các kỹ năng xử lý các vấn đề không bình thường; lưu ý phải nghiên cứu cả chiến tranh hiện đại, chiến tranh điện tử dựa trên nền tảng chiến tranh nhân dân; phải kế thừa nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Thủ tướng cũng yêu cầu Học viện Quốc phòng đề xuất các dự án tổng thể nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và giảng dạy, lấy Học viện là đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trong lực lượng vũ trang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác