Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc; coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc; coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Về hợp tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là việc tiếp tục hỗ trợ 3 triệu liều vaccine được công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của ông Vương Nghị. Thủ tướng mong muốn Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thực hiện các hợp đồng mua vaccine của Việt Nam, nhất là trong tháng 9, tháng 10 năm nay; phối hợp kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi thông thương hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông lâm thủy sản, hoa quả…

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần chỉ đạo các lực lượng thực thi trên biển tuân thủ nhận thức chung cấp cao, nỗ lực xử lý thỏa đáng, kiểm soát xử lý bất đồng, giữ gìn môi trường hòa bình trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, sáng 11/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới. Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác