Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sẽ có những đóng góp tích cực và cụ thể vào những nỗ lực chung của các nước ASEAN.

Chiều nay (9/5), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Labuan Bajo, Indonesia, bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 và hoạt động liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tới sân bay Labuan Bajo, Indonesia. Ảnh: VOV

Trong chương trình công tác tới Labuan Bajo, Indonesia, cùng với việc dự các phiên họp toàn thể, phiên họp hẹp của HNCC ASEAN 42, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn dự các Phiên đối thoại giữa Lãnh đạo các nước ASEAN với đại diện Đại Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) và Nhóm Đặc trách Cao cấp (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

 Trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, cho biết tham dự Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sẽ có những đóng góp tích cực và cụ thể vào những nỗ lực chung của các nước ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN từ nay đến năm 2025 cũng như tầm nhìn xây dựng Cộng đồng ASEAN trong vòng hai mươi năm từ năm 2025 đến năm 2045.     
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 - ảnh 2Lễ đón Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: VOV

"Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam, đó là tham gia cùng với các nước ASEAN khác xây dựng dự thảo 2 văn kiện Tuyên bố chung. Dự thảo thứ nhất là Tuyên bố của lãnh đạo các nước ASEAN về một tầm nhìn cho xây dựng Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, khẳng định một lần nữa các tiêu chí, các định hướng lớn cho việc xây dựng Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 có thêm những yếu tố mới, ví dụ như là tập trung vào con người, lấy con người làm trung tâm. Tuyên bố thứ 2 là tập trung vào việc tăng cường tính hiệu quả, năng lực, thể chế của ASEAN. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến đưa ra Tuyên bố chung về chống tội phạm công nghệ trong buôn bán người."

Hôm qua, Trang mạng eurasiareview.com đăng bài viết đề cập đến sự đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, nhấn mạnh Việt Nam đã nỗ lực để bảo đảm hòa bình và hòa giải giữa các quốc gia ASEAN và thúc đẩy lập trường cũng như tiếng nói chung trong các vấn đề khu vực. Việt Nam cũng góp phần mở rộng quan hệ, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, nâng cao vai trò quốc tế của ASEAN.   

Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam và các thành viên ASEAN khác đề cao nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các quy định được đề cập trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần quan trọng vào việc tăng cường ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á.      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác