Thủ tướng tiếp Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5)- Chiều 9/7 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp và giao nhiệm vụ.

Trong giai đoạn đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu sắc, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện khẳng định sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tập trung hiện thực hóa các cam kết song phương giữa Việt Nam với các nước, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế với trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, du lịch, ODA cũng như tăng cường công tác bảo hộ công dân, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trong bảo vệ chủ quyền của tổ quốc...

thu tuong tiep dai su, truong co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai hinh 0
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc gặp

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015-2018.

Đây là trọng trách to lớn và tự hào mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã tổ chức các cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan truyền thông và các chuyến đi thực thực tế để các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thâm nhập thực tế trên nhiều lĩnh vực ở các địa phương.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh chung của thế giới đang diễn biến nhanh chóng, khó lường, đồng thời khẳng định những thành tựu lớn của đất nước sau gần 30 năm đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nếu không tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ bị tụt hậu trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng; tiếp tục phải chung sức nỗ lực giữ vững ổn định chính trị, xã hội trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhưng kiên quyết phải đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng cũng nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của đất nước, đó là thúc đẩy tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững trong 5 năm tới gắn với làm tốt các lĩnh vực an sinh, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và vận dụng linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ được giao; tăng cường sự tin cậy chính trị với các quốc gia vì không có lòng tin thì không có gì cả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, nhất là tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các sản phẩm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài; quan tâm phát triển mạnh du lịch, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.

thu tuong tiep dai su, truong co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai hinh 1
Thủ tướng chụp ảnh cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thu hút các nguồn vốn ODA để tập trung phát triển cơ hạ tầng kinh tế xã hội, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hợp tác xuất khẩu lao động, khoa học công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực với các quốc gia và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ người Việt Nam ở nước ngoài học tập, sinh sống và làm ăn; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác