Thúc đẩy mở rộng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

(VOV5) - Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan trong các ngày 13 và 14/08.

Thúc đẩy mở rộng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan - ảnh 1
Thứ trưởng Việt Nam Vũ Hông Nam (trái) trong buổi chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tanasak Patimapragon. (Ảnh: Vietnam+)

Đoàn tới chào xã giao Đại tướng Tanasak Patimapragon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan; làm việc với các bộ, ngành liên quan của Thái Lan về triển khai hợp tác lao động giữa hai nước. 

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam trao đổi về các biện pháp nhằm mở rộng và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong tất cả các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường. Đặc biệt, hai bên cũng nhất trí các hoạt động chung nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước (1976-2016), kết nối đường bộ, đường biển và hàng không, chống đánh bắt cá tại vùng biển của nhau và các chương trình trao đổi, giao lưu giữa hai Chính phủ.

Về hợp tác lao động, hai bên nhất trí sớm triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về tuyển dụng lao động, nhằm bảo đảm hợp tác lao động sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động; đồng thời có lợi cho nhân dân cũng như doanh nghiệp hai nước, chuẩn bị thiết thực cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác