Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ hợp tác cùng Việt Nam trong vai trò thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen có cuộc hội đàm trực tuyến trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia, hợp tác trong ASEAN và một số vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia - ảnh 1Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Hun Sen diễn ra trong không khí thân mật và gần gũi. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ hợp tác cùng Việt Nam trong vai trò thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia - ảnh 2 Thủ tướng Hun Sen tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ, tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hữu nghị và hợp tác; tiếp tục duy trì bình thường giao thương biên mậu, nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại song phương; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là trong ASEAN và tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác