Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực

(VOV5) - Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như hợp tác khai thác cảng Vũng Áng, điện...

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và một số bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai hợp tác với Lào năm 2017 và phương hướng năm 2018. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong năm 2017, năm của tình đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam, hai bên đã tổ chức hết sức trọng thể kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam-Lào.

Thủ tướng đánh giá, các cấp các ngành của hai nước cơ bản phối hợp thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Về định hướng hợp tác năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam – Lào trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như hợp tác khai thác cảng Vũng Áng, điện.

Thủ tướng cũng đề nghị chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào sẽ được tổ chức trong năm nay, nhất là chuẩn bị tốt các biên bản, văn kiện, thỏa thuận hợp tác để kỳ họp đạt kết quả thiết thực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác