Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, có hiệu quả

(VOV5) - Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai đề nghị nhiệm vụ quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, có hiệu quả - ảnh 1

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: dangcongsan.vn

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020.

Đánh giá công tác thực hiện dân chủ cơ sở có bước tiến lớn trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc nhằm huy động sức mạnh nhân dân bước sang trạng thái “bình thường mới”, tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, không chủ quan để phòng, chống dịch hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị nhiệm vụ quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả; chú trọng lắng nghe, đối thoại giữa các cấp chính quyền với nhân dân; giải quyết công việc liên quan đến nhân dân công khai, minh bạch. Trong thời gian tới, tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép trạng thái “bình thường mới”, phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chú trọng tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác