Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

(VOV5) - Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác dân vận phải sát dân, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân vai trò của Mặt trận trong vận động.

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị” do Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị - ảnh 1

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: VOV

Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác dân vận phải sát dân, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân vai trò của Mặt trận trong vận động.

Bà Trương Thị Mai lưu ý để nâng cao hiệu quả công tác dân vận phải giải quyết những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quan tâm nhiều hơn nữa đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác