Tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 110 năm Khởi nghĩa N’Trang Lơng

(VOV5) - Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912 - 1936) là phong trào đấu tranh tự phát chống thực dân Pháp xâm lược của đồng bào các dân tộc ở khu vực Nam Tây Nguyên.

Ngày 20/12, tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912-2022) và Khánh thành tượng đài anh hùng dân tộc N’Trang Lơng. 

Tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 110 năm Khởi nghĩa N’Trang Lơng   - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài N'Trang Lơng. Ảnh: báo Nhân dân

Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912 - 1936) là phong trào đấu tranh tự phát chống thực dân Pháp xâm lược của đồng bào các dân tộc ở khu vực Nam Tây Nguyên, do N’Trang Lơng - một thủ lĩnh người Mnông lãnh đạo.

Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông, Ngô Thanh Danh, nêu rõ: Đây là một trong những phong trào khởi nghĩa có ý nghĩa to lớn, là biểu tượng, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, là mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông, Ngô Thanh Danh cho biết: "Ghi nhớ công lao to lớn của thủ lĩnh N’Trang Lơng, nhắc nhở về những chiến công chống Pháp oanh liệt của đồng bào Tây Nguyên, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ mai sau. Tinh thần bất khuất quật cường của khởi nghĩa N’Trang Lơng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho cán bộ đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh chống đói nghèo lạc hậu, quyết tâm vươn lên, tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại. Đến nay, Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo chưa phát triển, đồng thời đang hình thành kiến tạo giá trị mang tính nền tảng để phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực Tây Nguyên".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác